Đâm chết người từ việc bị nghi trộm ngỗng

Thứ Năm, 21/01/2016, 08:44
Chiều 20-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành các thủ tục để khởi tố Huỳnh Thanh Sang (26 tuổi, trú tổ 160 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi giết người.

Tối 18-1, Sang cùng nhóm bạn là Trần Thanh Tâm (28 tuổi, trú Hòa An, Cẩm Lệ) và Lê Ngọc Được (21 tuổi, là hàng xóm với Sang) tổ chức uống rượu. Đến 21h, Được và Tâm đi bắt trộm ngỗng của nhà dân gần đó về làm mồi nhậu nhưng bị bắt giữ. Sang chạy ra xem thì gặp Lê Quốc Khánh (23 tuổi, trú tổ 164 phường Hòa Khánh Nam) đi ngang qua bảo: "Sao tụi bây ăn trộm vặt trong xóm".

Ấm ức vì cho rằng Khánh nghĩ mình có tham gia trộm ngỗng, Sang cãi nhau với Khánh nhưng được mọi người can ngăn...

Đến 2h sáng 19-1, Khánh đi mua thuốc lá, tình cờ gặp Sang đang nhậu và hai bên tiếp tục cãi nhau nên chạy về mang mã tấu đến thách thức. Sang chạy vào lò mổ vớ lấy 2 con dao. Sau khi bị Khánh chém một nhát trúng tay, Sang đâm liên tiếp vào người Khánh khiến Khánh tử vong.

Đến 16h ngày 19-1, Sang đã ra đầu thú tại Công an quận Liên Chiểu.

Thân Lai
.
.
.