Đâm chết cha dượng vì “ma men” đưa lối

Thứ Tư, 17/12/2014, 21:57
Sáng 17/12, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh vừa khởi tố vụ án đối với Nguyễn Văn Long (28 tuổi, ngụ ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) về hành vi giết người

Theo điều tra ban đầu, sau khi đi nhậu cùng đám đồng nghiệp phụ hồ, lúc 20h tối 10/12, Long trở về nhà nằm nghỉ trên ván gỗ. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thơ (cha dượng của Long) chửi mắng, đánh đuổi Long cùng bà Phạm Thị Hoa (mẹ ruột Long) ra khỏi nhà. Long cự cãi lại rồi xuống phía dưới nhà cầm dao thái giấu trong lưng quần và tiếp tục lên ván nằm. Không để ý đến việc làm của Long, ông Thơ vẫn tiếp tục chửi mắng nên bị Long dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Long

Lúc này, ông Trần Văn Nừng, người hàng xóm nghe tiếng cự cãi của gia đình Long chạy sang thì thấy ông Thơ nằm bất động dưới nền nhà, đã báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Sau khi gây án, Long đã đến Công an xã Chà Là đầu thú.

Tuyết Nhung
.
.
.