Thay tên đổi họ, trốn truy nã 10 năm vẫn không thoát

Thứ Hai, 02/03/2015, 10:30
Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Dương Văn Hưởng (35 tuổi, trú huyện Ea Súp) cho Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiến hành điều tra và xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, Hưởng có vay anh Lương Trung Kiên (trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp) một số tiền để làm ăn, nhưng đến hẹn lại không chịu trả nợ nên bị chủ nợ đến đòi nợ dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Bực tức, Hưởng cùng đồng bọn mang hung khí đến nhà anh Kiên để trả thù. Tại đây, cả nhóm xông vào nhà anh Kiên chém ông Lương Hữu Lực (bố anh Kiên) bị thương tích 43%.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn. Riêng Hưởng bỏ sang huyện Cư Mgar thay tên, đổi họ lấy vợ, sinh con. Vào ngày 27/2, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được Dương Văn Hưởng khi đối tượng này về thăm người thân tại huyện Ea Súp.

V.Thành
.
.
.