Đã xác định được thủ phạm sát hại nam thanh niên trước cổng chùa

Thứ Ba, 15/09/2015, 08:24
Chiều 14/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã thông tin ban đầu về vụ nam thanh niên bị chém chết trước cổng chùa gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày qua.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 11/9, Nguyễn Thanh Bình (19 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) điều khiển xe máy chở Phan Minh Hiếu (19 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành) đến trước cổng chùa Vĩnh Tràng thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho) dừng lại nghe điện thoại.

Lúc này, 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy đến cầm dao đuổi chém. Bình, Hiếu bỏ chạy vào khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Bình chạy thoát, Hiếu bị chém chạy được khoảng 40m thì gục ngã. Thấy vậy, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Sau đó, Hiếu được Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tiền Giang đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu, sau đó tử vong.

Nạn nhân chết do mất máu cấp với vết thương xuyên thấu phổi trái, thủng cơ tim. Công an TP Mỹ Tho lập hồ sơ phối hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang (PC45) xác minh truy bắt các đối tượng gây án. Qua truy xét đến 13h15 ngày 12/9, Công an TP Mỹ Tho mời làm việc 2 đối tượng gồm: Nguyễn Phi Long (18 tuổi, có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” vào năm 2013) và Trần Huy Khánh (14 tuổi, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho). Khánh khai nhận, nhóm của Khánh có mâu thuẫn từ trước với đối tượng tên “Cu Lai”.

Khi nghe tin “Cu Lai” đang ở khu vực trước cổng chùa Vĩnh Tràng, các đối tượng mang hung khí đến chém trả thù. Phát hiện Hiếu, Bình (chung nhóm “Cu Lai”), Long, Khánh dùng hung khí chém, đâm khiến Hiếu chết, Bình bị thương nhẹ.

Công an TP Mỹ Tho đã thu giữ hung khí gồm: 1 cây búa (của bị hại Phan Thanh Hiếu), 1 cây kiếm, 2 con dao và xe máy (phương tiện gây án) bàn giao Phòng PC45 Công an tỉnh Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền.                      

P.A.
.
.
.