Phá đường dây trộm xe máy bán sang Lào

Thứ Năm, 16/04/2015, 08:44
Ngày 15/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy đưa sang Lào tiêu thụ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp và tiêu thụ trót lọt 10 chiếc xe máy…

Qua điều tra được biết, Hứa Thanh Thanh (25 tuổi, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thông đồng với Nguyễn Quang Vinh (31 tuổi, chủ một quán cơm bình dân, tạm trú tổ 5b phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thực hiện hành vi trộm cắp 10 chiếc xe máy trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, bán lại cho đối tượng Đỗ Văn Tâm (55 tuổi, trú tổ 66, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đưa xe máy trộm cắp được lên Cửa khẩu Bờ Y, chuyển sang Lào tiêu thụ.

Ngoài ra, Vinh còn sử dụng một xe máy mà xe này qua xác minh ban đầu cho thấy, chủ sở hữu là một nạn nhân bị mất trộm xe tại Huế. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai
.
.
.