Xử vụ buôn bán số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng

Thứ Năm, 19/05/2016, 14:53
Đó là bản án đích đáng, mà Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt dành cho gã nghiện kiêm “nhà phân phối” ma túy Lê Quang Hòa (34 tuổi, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).


Ngày 19-5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Quang Hòa ở quận Cẩm Lệ mức án 20 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung bị cáo 70 triệu đồng. Bi hài thay, tại Tòa, Hòa biện hộ do bị nghiện ma túy hơn 1 năm qua nên bị cáo “tàng trữ” 1kg ma túy để “sài dần”….

 Bị cáo Lê Quang Hòa trong phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, ngày 20-8-2015, Hòa liên hệ với một người tên Bình ở Hải Phòng để mua ma túy. Chiều cùng ngày, Bình mang gần 993 gram bỏ trong thùng xốp gửi vào cho Hòa bằng xe khách. 

Chiều 21-8, Hòa rủ Dương Văn Bảo đi chơi và chở lên bến xe trung tâm Đà Nẵng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Hòa nhận gói hàng thì bị công an bắt giữ.

Đây cũng là vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất TP Đà Nẵng từ trước đến nay. 

Hoài Thu
.
.
.