Bắt nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở bãi biển Nha Trang

Thứ Tư, 26/01/2022, 16:18

Một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động trên bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) vừa bị các trinh sát hình sự thành phố này triệt xóa. Đáng lưu ý có 4 trong 5 đối tượng liên quan từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 26/1, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong một nhóm trộm cắp tài sản tại bãi biển Hòn Chồng nằm bên đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Đó là Trần Ngọc Thắng (SN 1987, trú ở 804 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước), Phùng Thị Hồng (SN 1969, trú ở 322/6 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải), Trương Thị Thu (SN 1975, trú ở 106 Trần Nguyên Hãn, phường Tân Lập) và Hồ Thị Mỹ Trang (SN 1972, trú ở tổ 4, khu Trường Hải, phường Vĩnh Trường). Đối tượng còn lại là Nguyễn Thị Diệu (SN 1988, trú ở 10/9 Máy Nước, phường Phước Tân) được tại ngoại do đang mang thai.

tc1.jpg -0
tc2.jpg -1
4 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự.

Theo Thiếu tá Lương Văn Tính, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang, 5 đối tượng nêu trên cấu kết thành một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp thường xuyên lang thang trên bãi biển Nha Trang. Khi phát hiện người đến bãi biển hoặc các công viên ven biển ngồi chơi nhưng thiếu cảnh giác khi để túi xách, điện thoại, xe máy, bọn chúng phân công đối tượng cảnh giới rồi trộm cắp. Nếu bị phát hiện và truy đuổi, đối tượng còn lại trong nhóm trộm giả vờ hỗ trợ, nhưng lại giở chiêu cản trở để tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát .

Từ những nguồn tin thu thập được và với quyết tâm triệt xóa nhóm trộm nêu trên trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, góp phần bảo đảm an ninh du lịch phố biển Nha Trang, một mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự triển khai phương án truy bám nhóm trộm nhiều ngày đêm. Đến khoảng 16h30’ chiều 24/1, trong lúc chị Nguyễn Thị Hoài Tâm (SN 1986, trú ở 7/1 Lê Quý Đôn, phường Phước Tiến) cùng mấy người bạn đang vui chơi trên bãi biển Hòn Chồng, mải mê chụp ảnh, 4 đối tượng Trang, Hồng, Thu, Diệu giả vờ đùa giỡn gần đó, tạo điều kiện cho Thắng lấy trộm túi xách của chị Tâm để trên bãi biển, bên trong túi xách có 14,9 triệu đồng.

Nhầm tưởng đã “trúng quả đậm” trong những ngày giáp Tết nên Thắng ra hiệu cho đồng bọn đi về phía công viên gần đó, nhưng đã bị các trinh sát cùng người dân vây bắt nhanh gọn. Ngoài tang vật trộm cắp là túi xách có 14,9 triệu đồng, các trinh sát đã tạm giữ hai xe máy BKS 79N2-313.76 và 79T-6300 của nhóm trộm sử dụng để cơ động trộm cắp tài sản.

Được biết, 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, riêng Trần Ngọc Thắng còn có thêm tiền án “Cướp tài sản”.

Hữu Toàn
.
.
.