Bắt ba đối tượng đang vận chuyển pháo lậu đi bán

Chủ Nhật, 23/01/2022, 10:21

Trong lúc 3 đối tượng đang điều khiển xe máy chở pháo lậu chạy bon bon trên đường lộ để đến điểm bán kiếm tiền lãi tiêu xài trong dịp tết thì bị các trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) truy chặn, bắt giữ.

Sáng 23/1, Trung tá Huỳnh Hải Phú - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đang trưng cầu giám định 940 viên pháo banh, 204 trái pháo hoa gắn nhãn mác Thái Lan, Trung Quốc để có căn cứ xử lý 2 mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép vừa bị các các trinh sát hình sự truy bắt.

Từ công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các trinh sát ở Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu đã phát hiện một số đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

  Ba đối tượng đang chở pháo lậu đi bán thì bị bắt giữ -0
Nguyễn Duy Thoại và Phan Trung là 2 trong 4 đối tượng liên quan hành vi mua bán, tàng trữ pháo lậu

Sau nhiều ngày xác minh, truy bám, khoảng 16h ngày 22/1, một mũi trinh sát phối hợp Công an xã Xuân Hải truy chặn Nguyễn Duy Thoại (SN 2006, trú ở thôn 4, xã Xuân Hải) đang điều khiển xe máy Exciter BKS 77K1-122.61 chở Ngô Đức Hiếu (SN 2005, trú ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc). Kiểm tra hành chính đã phát hiện hai đối tượng đang chở 183 trái pháo hoa và 316 viên pháo banh đến ngã ba Bồng Bềnh ở thôn 5, xã Xuân Hải để bán.

Từ lời khai của Thoại và Hiếu, Đội CSHS Công an thị xã Sông Cầu khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 199, trú ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc), thu giữ thêm 414 viên pháo banh và 21 trái pháo hoa.

Trong chiều cùng ngày, một mũi trinh sát hình sự khác cũng đã phối hợp Công an xã Xuân Hải kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng Phan Trung (SN 2005, trú ở thôn 3, xã Xuân Hải) điều khiển xe máy BKS 78U1-1039 chở 210 viên pháo hoa đi bán.

Phương Lan
.
.
.