Bắt 4 đối tượng dùng súng truy đuổi nhau trên phố

Chủ Nhật, 25/09/2022, 22:06

Các đối tượng gồm Tô Ngọc Toàn (SN 2000, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1997); Lê Thế Cường (SN 1996, cùng trú tại khu dân cư Bích Nham, phường Văn Đức) và Bùi Hải Hưng (SN 1995, trú tại khu dân cư Trung Tâm, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 25/9, Công an TP Chí Linh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Toàn, Ánh và Cường về hành vi trên.

Bắt 4 đối tượng dùng súng truy đuổi nhau trên phố -0
Bốn đối tượng trong vụ án.

Vụ án xảy ra vào hồi 23h40' ngày 3/8, tại quán ăn đêm Hà Anh, có địa chỉ tại đường Nguyễn Lương Bằng, khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh. Trước đó, nhóm thanh niên gồm Ánh, Cường, Hưng đã xảy ra cãi vã qua lại với nhóm thanh niên gồm Toàn, Biển và Huyền (Trong đó, Biển là bạn gái mới của Toàn. Biển trước đây cũng có quen biết Ánh) tại quán ăn. Trong lúc nóng giận, Ánh đã hất bát rượu đang cầm trên tay vào mặt Toàn. Để tiếp ứng cho đồng bọn, Cường liền cầm kéo chạy sang mâm của Toàn; trong quá trình xô đẩy, chiếc kéo đã văng vào mặt Biển gây thương tích cho nạn nhân.

Thấy Biển bị thương, Toàn liền lấy khẩu súng (loại súng bắn đạn chì) để trong cốp xe máy dựng ở gần đó, bắn lên trời nhằm đe doạ Ánh… Sau sự việc xảy ra, Toàn lùi ra đường Nguyễn Lương Bằng thì Ánh đi theo và lớn tiếng chửi bới, thách thức Toàn. Thấy sự việc căng thẳng, Biển lao tới can ngăn thì bị Ánh đấm vào mặt.

Thấy Biển bị đánh, Toàn tiếp tục dùng súng hướng về phía Ánh, bắn lên trời một phát súng. Cùng lúc này, Hưng từ bụi cây ven đường chạy ra ôm, giằng co và đấm vào mặt Toàn làm súng rơi xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, Toàn bỏ chạy về hướng khu dân cư Chùa Vần, phường Chí Minh.

Sau khi Toàn bỏ chạy, Ánh tiếp tục nhặt khẩu súng Toàn làm rơi rồi cùng Hưng, Cường mang theo kéo, truy đuổi Toàn dọc đường Nguyễn Lương Bằng. Khi đến đoạn trước cửa quán karaoke KTV, biết không đuổi kịp Toàn, Ánh đập súng xuống nền đường làm súng bị vỡ. Tiếp đó, 3 đối tượng quay lại tiếp tục to tiếng chửi bới Biển, mặc cho Huyền can ngăn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ án xuất phát từ nguyên nhân rất giản đơn nhưng bởi máu yêng hùng và men rượu, các nạn nhân đã vướng vòng lao lý. Đây cũng là bài học cảnh tình cho không ít các bạn trẻ trong cách xử lý các tình huống phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày.

Xuân Mai
.
.
.