Quảng Nam:

Anh em ruột rủ nhau trộm 18 bộ veston

Thứ Sáu, 10/04/2015, 10:10
Trung và Nguyên đi mua bánh mì thì phát hiện một thùng hàng của một người vừa bỏ xuống.Hai anh em này bèn trộm thùng hàng (có 18 bộ veston) chở đến gửi nhà một người quen.

Ngày 8/4, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Hải Trung (26 tuổi) và Trần Hải Nguyên (23 tuổi), cùng trú tại 667 Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ, về hành vi trộm cắp tài sản. Trung và Nguyên là anh em ruột.

Khuya 5/1, Trung và Nguyên dùng xe máy đi mua bánh mì thì phát hiện một thùng hàng của một người vừa bỏ xuống trước nhà số 390 Phan Châu Trinh, bèn bàn bạc và trộm thùng hàng này chở đến gửi nhà một người quen.

Mở thùng hàng ra xem, phát hiện bên trong chứa 18 bộ veston, Trung và Nguyên đã tìm cách tiêu thụ vào một số tiệm áo cưới và tạp hóa trên địa bàn, lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy.

Qua điều tra, Công an TP Tam Kỳ đã làm rõ sự việc nên bắt 2 đối tượng này.

Hạ Vy
.
.
.