Án mạng vì tiếng nẹt pô xe máy

Thứ Ba, 12/01/2016, 17:20
Chiều 12- 1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin ban đầu về vụ án mạng khiến anh Nguyễn Minh Đức (36 tuổi, ngụ ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, lúc 15h ngày 10- 1, anh Đức đã tổ chức nhậu tại nhà cùng với Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) và 3 người bạn khác. Lúc này, Nguyễn Tuấn Vũ (22 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh (huyện Trảng Bàng) điều khiển xe máy chạy ngang nẹt pô rồi chạy đến nhà cháu tên Nguyễn Văn Phước (25 tuổi), cách nhà Đức khoảng 50 mét. Sau đó, Đức đến nhà Phước hỏi ai chạy xe nẹt pô.

Tại đây, Đức và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Đức bỏ chạy về nhà. Thấy vậy, Vũ lấy cây sắt dài khoảng 40cm để sẵn trong xe chạy theo đâm vào ngực Đức khiến nạn nhân gục ngã xuống đất. Đạt chạy ra can ngăn thì bị Vũ đâm vào hông phải làm bị thương phần mềm, rồi Vũ bỏ chạy. Tức giận, Đạt cầm chai nước ngọt bằng thủy tinh ném trúng vào đầu làm Vũ bị thương.

Mọi người đưa Đức đến Trạm Y tế xã Bình Thạnh cấp cứu thì Đức tử vong. Đạt được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), còn Vũ đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu.

Đ.Mừng
.
.
.