Án mạng vì mâu thuẫn trong quán nhậu

Thứ Năm, 05/11/2015, 09:13
Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vừa cho biết đang điều tra vụ trọng án xảy ra trong quán nhậu trên đường D2 nối dài (phường 25, quận Bình Thạnh) khiến anh Trần Hồng Lĩnh (23 tuổi, quê quán Bình Định) tử vong.


Công an quận Bình Thạnh đã công bố quyết định tạm giữ hình sự Vũ Xuân Tài (23 tuổi, quê quán Đồng Nai, ảnh trên) để điều tra về hành vi “giết người”. Ngoài ra, Lê Hoàng Nhân (23 tuổi, bạn Tài) cũng bị tạm giữ để làm rõ hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo nội dung vụ án, tối 30-10, anh Lĩnh cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán trên đường D2 nối dài. Trong lúc đi vệ sinh, Lĩnh va chạm với Tài  dẫn đến cãi vã. Được mọi người can ngăn, cả hai cùng trở về bàn nhậu của mình.

Sau khi ngà say, vì ấm ức, Tài qua bàn Lĩnh yêu cầu Lĩnh phải xin lỗi mình nhưng Lĩnh không đồng ý. Đến khoảng 23 giờ, sau khi nhậu xong, nhóm Lĩnh tính tiền ra về thì Tài cầm hai chai bia đập vỡ đâm vào người Lĩnh khiến Lĩnh tử vong.

Công an quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai các nhân chứng nhưng chẳng ai biết danh tính của Tài. Kiểm tra camera, Công an Bình Thạnh phát hiện trong lúc xô xát có đến hai người cầm chai bia đập bể chạy ra phía anh Lĩnh nhưng một thanh niên trong lúc chạy ra đã vấp ngã.

Người vấp ngã nhanh chóng được xác định là Nhân, bạn Tài.  Tuy nhiên, Nhân đã trốn khỏi hiện trường và về Trà Vinh ăn đám hỏi một người bạn. Trước thông tin này, Công an quận Bình Thạnh đã cử một mũi trinh sát về Trà Vinh để lần theo tung tích đối tượng.

Tổ trinh sát tiếp cận đám hỏi mà Nhân có mặt ở Trà Vinh, chờ Nhân ra khỏi đám hỏi mới bắt. Nhân khai Tài đang đi thăm bạn gái ở Mỹ Tho (Tiền Giang) và đã gọi điện hỏi Nhân về tình hình nạn nhân.

Tổ trinh sát đã trực tiếp nói chuyện qua điện thoại và động viên Tài ra đầu thú vì nạn nhân đã tử vong. Biết không thể trốn, Tài đã đón xe về TP Hồ Chí Minh đến CQĐT đầu thú.

M.Đức
.
.
.