Án mạng từ việc thua cá độ bida không chịu chung tiền

Thứ Ba, 22/03/2016, 14:51
Hôm nay, 22-3-2016, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Thanh Phong (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), 14 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sáng 28-10-2014, Phong và Nguyễn Xuân Khoa tổ chức chơi bida ăn tiền.

Sau khi chơi 3 ván, Phong thắng nhưng Khoa không chịu chung tiền dẫn đến hai bên xô xát. Được mọi người can ngăn nên cả hai giải tán đi về.

Bị cáo Phong sau phiên xử.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Phong đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn ở phòng trọ gần nhà ở ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thì nghe con gái đi chơi về vừa khóc vừa nói "bác Khoa đánh con".

Phong liền đi qua phòng trọ của Khoa ở gần đó để hỏi thì bị Khoa dùng nón bảo hiểm đánh trúng mí mắt. Tức giận, Phong rút cây kéo mang theo để trong túi quần đâm trúng cổ Khoa tử vong.

Sau khi gây án, Phong bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

H.Anh
.
.
.