Án mạng chỉ vì 30 cây tràm

Thứ Sáu, 31/07/2015, 14:48
Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Bùi Hữu Nhơn (40 tuổi) và Bùi Hữu Phú (41 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Võ Hoàng Thanh Sang.

Võ Hoàng Thanh Sang 44 tuổi và Võ Hoàng Thanh Nhung 43 tuổi đều ngụ tỉnh Bình Dương có khu đất giáp ranh với anh Bùi Hữu Nhơn và Bùi Hữu Phú tại ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Chiều 29/7, Nhơn và Phú cho chặt hạ một số cây tràm khu vực giáp ranh giữa 2 rẫy dẫn đến mâu thuẫn. Sau khi cãi vã anh Nhơn và Phú bỏ về nhà.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi cả hai đến đoạn đường phía trước cổng nhà thì bị Sang và Nhung chặn đường với mục đích làm cho ra lẽ vụ chặt tràm. Một lúc sau, hai bên xô xát. Tại đây Sang bị đánh chấn thương sọ não và tử vong vào tối 30/7 tại bệnh viện còn Nhung bị đánh thương nặng đang phải điều trị tại bệnh viện.

Tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận đã có gần 30 cây tràm khu vực đường giáp ranh 2 rẫy đã bị chặt hạ.

Ngọc Sơn
.
.
.