“Yêu râu xanh” 70 tuổi hiếp dâm cô gái tâm thần

Thứ Tư, 21/09/2016, 19:51
Thừa nhận với cơ quan điều tra là hai lần cưỡng bức cô gái bị bệnh tâm thần, nhưng khi ra tòa sơ thẩm, bị cáo 70 tuổi lại không nhận tội.


Ngày 21-9, TAND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đưa ông Huỳnh Tấn Lộc (70 tuổi, ngụ xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) ra xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm”. Nạn nhân là chị N.T.T.M (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Theo hồ sơ tố tụng, nhà ông Lộc và chị M. nằm ở vùng giáp ranh hai huyện Mỹ Tú và Thạnh Trị. Chị M. bị bệnh tâm thần bẩm sinh, không kiểm soát được hành vi của mình.

Bị cáo Lộc (ngồi) đang trao đổi với luật sư bảo vệ.

Ngày 7-12-2014, ông Lộc phát hiện cha mẹ M. vắng nhà nên đã tìm cách quan hệ tình dục với M. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại, “yêu râu xanh” bị người thân của nạn nhân bắt quả tang nên báo Công an.

Quá trình điều tra, ông Lộc khai nhận thêm một lần cưỡng bức cô gái này vào tháng 8-2014. Thấy bị can lớn tuổi, thật thà khai báo, tự thú việc đã làm trước đó nên được cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, ông này không chấp hành quyết định của cơ quan chức năng, tự ý bỏ đi khỏi địa phương nên bị Công an huyện Mỹ Tú truy nã. Ngày 11-8, “yêu râu xanh” bị bắt, khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, cơ quan chức năng huyện Mỹ Tú phục hồi điều tra vụ án.

Tại tòa sáng nay, ông Lộc “bất ngờ” phủ nhận cáo buộc của cơ quan công tố về hành vi “Hiếp dâm”. “Yêu râu xanh” trả lời HĐXX rằng, bị cáo chỉ mới “sờ soạng” lên ngực nạn nhân chứ chưa thực hiện việc quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, bị hại bị hiếp dâm. Để đảm bảo tính khách quan của vụ án, HĐXX sơ thẩm đã trả hồ sơ để Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung.

Song Nguyễn
.
.
.