Yêu cầu điều tra thêm tội danh đối với nguyên Phó trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang

Thứ Hai, 25/06/2018, 17:37
TAND tỉnh Khánh Hòa phát hiện nguyên Phó trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang còn có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nên quyết định trả hồ sơ cho cơ quan kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung thêm tội danh mới

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm hình sự vụ án tham ô tài sản tại Ban quản lý (BQL) Vịnh Nha Trang, ngày 25-6, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung, vì lý do quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định ngoài tội danh tham ô tài sản đã bị truy tố, bị cáo Nguyễn Xuân Phương (60 tuổi) trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang – nguyên Phó trưởng BQL vịnh Nha Trang còn có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2012 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu phí các hoạt động tham quan biển đảo Nha Trang, giao cho BQL vịnh Nha Trang đảm nhiệm bán vé cho du khách và lập đầy đủ chứng từ thu, chi tài chính. 

Sau một cuộc kiểm tra, Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa xác định tổng nguồn phí năm 2014 hơn 4,4 tỷ đồng nhưng BQL vịnh Nha Trang chỉ cập nhật chứng từ tài chính – kế toán hơn 3 tỷ đồng, phần còn lại hơn 1,4 tỷ đồng đã bị thất thoát, nên chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Kết quả điều tra cho thấy, trong tổng số tiền thất thoát, Phó trưởng BQL vịnh Nha Trang Nguyễn Xuân Phương chiếm đoạt 762 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này còn có ông Trương Kỉnh (61 tuổi) trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang – nguyên Trưởng BQL vịnh Nha Trang bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Phương và Trương Kỉnh tại phiên xử sơ thẩm

Với số tiến tham ô trên 500 triệu đồng, lúc đầu Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố bị can Nguyễn Xuân Phương theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 278 BLHS năm 1999 có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Sau đó Viện KSND tỉnh Khánh Hòa áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội theo quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung nên Nguyễn Xuân Phương bị truy tố theo khoản 3 điều 353 BLHS năm 2015 có khung hình phạt tù từ 15 đến 20 năm.

                                                          
Hữu Toàn
.
.
.