Y án tử hình kẻ sát hại tài xế, cướp taxi

Thứ Tư, 04/03/2020, 16:06
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được căn cứ gì mới để HĐXX phúc thẩm có thể xem xét, áp dụng để giảm nhẹ hình phạt.

Vũ Viết Tuân (SN 1987, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) là lao động tự do. Trong một lần thuê taxi từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Hải Dương, Tuân đã sát hại lái xe để cướp taxi. 

Bị cáo Tuân bị Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. 

          Bị cáo Tuân tại phiên xử.

Sau phiên toà sơ thẩm, Tuân và đại diện bị hại cùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Tuân. 

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hải Dương, khoảng 22h20 ngày 10/6/2018, Tuân thuê xe taxi của anh Dương Văn Hải (SN 1987, trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chở từ khu vực chợ Cẩm Đông về huyện Thanh Hà. Trên đường đi, Tuân nảy sinh ý định giết anh Hải để cướp xe taxi. 

Do đó Tuân chỉ đường cho anh Hải lái về nhà anh trai Tuân ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Đến nơi, Tuân bảo anh Hải dừng xe taxi ở đầu ngõ, còn Tuân vào nhà anh trai lấy dao bầu giấu sau lưng quay lại taxi ngồi ở hàng ghế sau rồi bảo anh Hải đi tiếp. 

Khoảng 0h30 ngày 11/6/2018, khi anh Hải lái xe đến địa phận xã Hồng Lạc, thành phố Hải Dương, Tuân lấy dao bầu cắt ngang cổ anh Hải. Trúng thương, anh Hải buông hai tay khỏi vô lăng, đầu ngửa về phía sau khiến xe bị mất lái đâm gẫy cột mốc bên đường, lốp xe chèn vào cột bê tông và lan can chắn đường. 

Khi chiếc taxi chết máy dừng hẳn, Tuân đâm tiếp nhiều nhát vào người lái xe taxi khiến anh này bất tỉnh. Sau khi gây án, Tuân thả lái xe taxi xuống ven đường rồi tự mình lái taxi đến thành phố Hải Dương đón bạn gái. 

Trên đường đi, do xe taxi Tuân cướp của anh Hải bị mắc kẹt ở mép đường bê tông nên Tuân bỏ lại xe rồi cùng bạn gái bắt taxi đi tiếp đến một nhà nghỉ... Về phần anh Hải, do trúng thương rất nặng nên đã tử vong sau đó. 

Bỏ trốn không lâu, Tuân đã đến cơ quan Công an đầu thú. 

Ngày 27/12/2019, Tuân bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, Toà án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Tuân phải thi hành hình phạt chung là tử hình. Ngày 7/1/2020, Tuân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuân thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định và đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trình bày tại phiên toà phúc thẩm, bố đẻ bị hại đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm hình phạt tử hình cho bị cáo từ tử hình xuống chung thân. Lý do bố đẻ bị hại xin giảm án cho bị cáo vì ông không muốn các con của bị cáo mất đi người cha, không muốn gia đình bị cáo phải chịu đau thương, mất mát như gia đình ông đã phải gánh chịu. 

a

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm nhận định, hành vi phạm tội của Tuân là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo không đưa ra được căn cứ gì mới để có thể xem xét, áp dụng để giảm nhẹ hình phạt. Như vậy, bị cáo Tuân vẫn phải thi hành hình phạt tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. 

Nguyễn Hưng
.
.
.