Y án tử hình gã nhân viên giết thủ quỹ lấy 221.000 đồng

Thứ Hai, 24/10/2011, 16:49
Ngày 21/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tới (21 tuổi, ngụ Gia Lai) mức án tử hình về các tội  “giết người”, “cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 14/12/2009, Tới được nhận vào làm nhân viên phục vụ của quán Đại Nam nằm trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Trong quá trình làm việc tại quán, Tới biết anh Trần Văn Ngọc là thủ quỹ giữ tiền của quán nên nảy sinh ý định giết chết người này để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 23h ngày 18/12/2009, sau khi quán đóng cửa, Tới cùng các nhân viên của quán tổ chức nhậu nhưng anh Ngọc không tham gia. Khoảng 24h cùng ngày, cả nhóm nghỉ nhậu rồi kéo nhau lên gác ngủ. Riêng Tới lấy giường xếp kéo lại nằm gần anh Ngọc ở tầng trệt để chờ cơ hội ra tay.

Đến khoảng 4h ngày 19/12/2009, thấy anh Ngọc đã ngủ say, Tới liền lấy mỏ lết đánh anh Ngọc chết, sau đó Tới lục túi nạn nhân cướp được 183 nghìn đồng rồi tìm chìa khóa mở tủ của quán kiếm tiền nhưng không thấy, mà chỉ thấy có 38 nghìn đồng tiền lẻ.

Sáng hôm sau, phát hiện anh Ngọc chết, Tới thì biến mất, các nhân viên trong quán báo Công an. Sau khi gây án, Tới bỏ trốn về Gia Lai nhưng chỉ 3 ngày sau thì bị bắt

H.A.
.
.
.