Đắk Lắk:

Xử phạt đối tượng trồng 2.000m2 cây cần sa

Thứ Ba, 08/09/2015, 09:03
Ngày 7/9, Công an huyện Krông Ana cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Lê Ngọc Lãnh (41 tuổi), thường trú ở xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy.

Trước đó, cơ quan Công an đã phát hiện một khu đất rẫy 2.000m² trồng hơn 2.500 cây cần sa. Địa điểm này nằm ở một nơi hẻo lánh, xung quanh chỉ có đồi núi thuộc thôn 6, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana. 

Quá trình điều tra, Công an huyện làm rõ số cây cần sa này do Lãnh trồng. Lãnh khai nhận là có 2 người ở Bình Phước nói là cây dược liệu, trồng để chăn nuôi, nhờ trồng đến khi thu hoạch sẽ trả cho 7.000.000 đồng. 

Mặc dù không biết các đối tượng kia nhờ mình trồng là loại cây gì nhưng vì hám lợi mà Lê Ngọc Lãnh đã vi phạm pháp luật. 

Xét đây là lần đầu tiên Lê Ngọc Lãnh vi phạm nên cơ quan Công an chỉ xử phạt hành chính, nếu tái phạm sẽ xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Võ Trường
.
.
.