Xử điểm nhóm đối tượng xông vào nhà cướp giật Ipad

Thứ Tư, 17/04/2013, 17:55
Ba cơ quan tố tụng TP Hà Nội đã thống nhất đưa ra xử điểm vào thời gian tới, đối với 3 bị can gồm: Hoàng Ngọc Điệp và Trần Sơn Tùng về tội danh "Trộm cắp tài sản" và "Cướp giật tài sản" theo điều 136 và 138 Bộ luật Hình sự; cùng Đào Xuân Phương về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo điều 250 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/4, Thượng tá Trương Thọ Toàn, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết 3 cơ quan Tố tụng TP Hà Nội đã thống nhất đưa ra xử điểm vào thời gian tới, đối với 3 bị can gồm: Hoàng Ngọc Điệp, 25 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng và Trần Sơn Tùng, 25 tuổi, trú tại phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa về tội danh "Trộm cắp tài sản" và "Cướp giật tài sản" theo điều 136 và 138 Bộ luật Hình sự; cùng Đào Xuân Phương, 18 tuổi, trú tại Trại Răng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Trần Sơn Tùng và Hoàng Ngọc Điệp là hai đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, do cần tiền tiêu xài và hút chích nên Tùng và Điệp đã thống nhất kế hoạch cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Điệp đã sử dụng xe máy chở Tùng đi "tăm tia" các phố, ngõ vắng để xem nhà nào sơ hở thì đột nhập, trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền chi tiêu. Cụ thể, vào tối 1/3, Điệp sử dụng xe máy SH đèo Tùng đi qua nhà anh Ngô Quang Tuấn, trú tại tổ 24, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, hai đối tượng phát hiện cửa kính tầng 1 nhà anh Tuấn không khóa, trên bàn gần cửa ra vào để chiếc điện thoại Iphone 5 màu trắng, có trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Chờ cho vắng người qua lại, Tùng mở cửa kính vào trộm cắp chiếc điện thoại nêu trên. Ngay lúc đó, Tùng phát hiện cháu Ngô Quang Tuấn Anh, 10 tuổi, con trai anh Tuấn đang xem phim trên máy tính bảng Ipad II để trên thành ghế. Tùng bất ngờ tiến đến giật chiếc máy tính của cháu Tuấn Anh rồi bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy Điệp chờ sẵn rồi cùng nhau bỏ chạy. Cháu Tuấn Anh đuổi theo và tri hô nhưng các đối tượng đã chạy thoát.

Sau khi trộm cắp được số tài sản nêu trên, hai đối tượng đi về nhà trọ tại ngõ 8/88 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, rồi mang chiếc máy tính bảng cướp giật được bán lấy 5 triệu đồng, chia nhau. Điệp giữ lại chiếc điện thoại Iphone 5 trộm cắp được tặng cho bạn gái là Đào Xuân Phương để sử dụng.

Cơ quan điều tra còn xác định từ tối 6/2 đến tối 2/3/2013, Điệp và Tùng còn gây ra 2 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản khác. Đó là: Cướp giật 1 chiếc Ipad III (trị giá 7 triệu đồng) tại nhà chị Nguyễn Thị Lan Phương, ở phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; và vụ trộm cắp 1 máy tính xách tay hiệu Acer (trị giá 3,5 triệu đồng) tại cửa hàng bán quần, áo của anh Nguyễn Hữu Quyết, trú tại ngõ 1 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Ngoài ra, trong 2 tháng này, Tùng và Điệp khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn, tài sản chiếm đoạt được gồm 7 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia. Đề nghị ai là chủ sở hữu của số tài sản trên, đến số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng gặp điều tra viên Đỗ Đức Nghĩa và Vũ Huy Dũng để giải quyết

Minh Khoa - Trần Xuân
.
.
.