Xử án điểm vụ chém trọng thương Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn

Thứ Sáu, 12/04/2013, 15:10
Ngày 11/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, công an TP Hà Nội cho biết các cơ quan tố tụng TP Hà Nội đã thống nhất xử điểm vụ án nhóm côn đồ chém trọng thương ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn.

5 đối tượng trong vụ án này bị đề nghị truy tố về tội “giết người” gồm: Ngô Quang Dũng, 38 tuổi và Nguyễn Quang Đạt, 53 tuổi, cùng ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội; Đỗ Đức Thụ, 37 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Mạnh Hùng, 19 tuổi và Nguyễn Văn Việt, 22 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết luận điều tra, năm 2004, theo chủ trương xã hội hóa ngành y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn ký hợp đồng phục vụ tang lễ với Công ty TNHH KD&DV thiết bị y tế ĐY33 (Công ty ĐY33) do Nguyễn Quang Đạt làm Giám đốc. Đạt đã đầu tư 7 xe ôtô vào nhà tang lễ để phục vụ hoạt động vật chuyển, trong đó có 2 xe ô tô là của Ngô Quang Dũng (em vợ Đạt), theo thỏa thuận ăn chia bệnh viện được hưởng 5% doanh thu. Tháng 2/2005, Công ty ĐY33 tiếp tục ký hợp đồng với Bệnh viện Thanh Nhàn đầu tư một số thiết bị máy móc và chia 15% doanh thu cho bệnh viện.

Hùng, Thụ, Dũng.

Theo đó, tháng 8/2011, ông Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn và đã nâng mức thu từ 5% lên 10% từ hoạt động xe ô tô phục vụ tang lễ của Đạt và Dũng, đồng thời mua thêm 1 ôtô vào hoạt động; Bệnh viện Thanh Nhàn cũng tăng mức thu từ 15% lên 30% tổng doanh thu từ máy móc, thiết bị… do công ty ĐY33 đầu tư. Từ tháng 12/2012, do chưa ký hợp đồng mới nên Bệnh viện Thanh Nhàn chưa thanh toán tiền thuê xe ôtô cho công ty ĐY33. Ngày 24/2/2013, do bức xúc “khâu ăn chia” và chậm thanh toán doanh thu nên Đạt và Dũng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch đánh ông Minh mục đích để cảnh cáo.

Ngày 26/2/2013, Dũng thuê Đỗ Đức Thụ tìm ông Minh để đánh trả thù. Theo đó Thụ gọi cho Nguyễn Văn Việt đi cùng về Hà Nội chờ cơ hội “ra tay”. Dũng hướng dẫn cho nhóm của Thụ nhận diện ông Minh rồi tổ chức theo dõi quy luật đi lại, sinh hoạt và các chuyến công tác của ông Minh.

Ngày 1/3, tại Sóc Sơn, Hùng đợi cho mọi người đi cùng ông Minh vào xe ôtô trước rồi bất ngờ rút dao giấu trong người áp sát ô tô rồi cầm dao chém một nhát trúng cổ trái ông Minh. Ông Minh bỏ chạy, Hùng cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vai, lưng ông này. Sau đó Hùng cùng cả bọn tẩu thoát. Dũng đã đưa trước cho Việt và Hùng 1 triệu đồng rồi cùng Thụ về Hà Nội. Sáng hôm sau, Dũng trả công cho thụ 30 triệu đồng. Thụ đưa cho Việt, Hùng mỗi người 6,6 triệu đồng, còn Thụ giữ 16,8 triệu đồng. Chỉ sau 30 tiếng gây án, cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng này và lần lượt bị bắt giữ.

Hành vi của những đối tượng nêu trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đổ, do vậy, các cơ quan tố tụng đã thống nhất đưa vụ án ra xử điểm để làm bài học răn đe, giáo dục chung

Đào Minh Khoa
.
.
.