Xử 4 lâm tặc hành hung nhà báo

Thứ Năm, 02/10/2008, 12:07

Ngày 30/9, tại trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, TAND TP Buôn Ma Thuột đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 4 kẻ hành hung nhà báo Hoàng Dưỡng - Trưởng Đài Truyền thanh huyện Buôn Đôn.
>> "Lâm tặc" hành hung nhà báo

Các bị cáo gồm: Võ Văn Huy (42 tuổi, trú 78 Tỉnh lộ 1, khối 10, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột), Nguyễn Bửu Điện (46 tuổi, trú khối 5, phường hành, TP Buôn Ma Thuột), Nguyễn Văn Tiến (39 tuổi, trú 226/37 Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột) và Văn Viết Tùng (TP Buôn Ma Thuột) về tội "Cố ý gây thương tích", được qui định tại Điều 104 BLHS.

Nạn nhân của 4 bị can trên là nhà báo Nguyễn Hoàng Dưỡng - Trưởng Đài Truyền thanh huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Theo cáo trạng của VKS, nhà báo Hoàng Dưỡng thường xuyên phối hợp, báo tin cho Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn bắt giữ gỗ và các phương tiện vận chuyển gỗ lậu, trong đó có 2 chiếc xe chở gỗ lậu của đối tượng Võ Văn Huy. Huy nuôi ý định trả thù anh Dưỡng khi có cơ hội.

Khoảng 16h30' ngày 7/3, Huy đi ăn tiệc thôi nôi trên đường chở về nhà thì gặp anh Dưỡng chở vợ là chị Lê Thị Ngọc Châu đi từ huyện Buôn Đôn về TP Buôn Ma Thuột. Huy móc điện thoại gọi cho Dương biết. Dương gọi thêm Tiến, Tùng và Điện đi đánh anh Dưỡng. Khi xác định người đàn ông  đúng là anh Dưỡng, cả bọn liền dùng gạch dánh anh Dưỡng. Khi người dân gọi điện thoại cho CS113, lúc đó Điện và đồng bọn mới lên ô tô đậu gần đó để tẩu thoát.

Sau đó, Trung tâm giám định pháp y Đắk Lắk kết luận: "Anh Nguyễn Hoàng Dưỡng bị đa chấn thương phần mềm, tổn hại 12% sức khỏe".

Trước khi gây án, 2/4 bị cáo trong vụ án có tiền án, tiền sự.

HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Huy 3 năm tù giam, còn các bị cáo Nguyễn Bửu Điện, Nguyễn Văn Tiến và Văn Viết Tùng mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, tòa còn buộc 4 bị cáo phải bồi thường 27,5 triệu đồng cho anh Dưỡng về các khoản chi phí điều trị và tổn thất tinh thần

Gia Bảo
.
.
.