Xông vào xóm trọ chém người đứt gân

Thứ Ba, 08/03/2016, 11:42
Người bạn gọi điện tới mượn 2 triệu nhưng nạn nhân nói không có, 15 phút sau thì có hai thanh niên lạ mặt xông vào nhà trọ hỏi tiền rồi chém liên tiếp

Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Nguyễn Hoài Thanh (21 tuổi, thuê nhà trọ tại hẻm 442 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).

Khoảng 10h15 sáng 7-3, anh Thanh nhận được một cuộc điện thoại của người quen tên Tính hỏi mượn gấp 2 triệu đồng. Vì không có tiền, bản thân đi làm phụ hồ nuôi gia đình, thuê nhà trọ ở nên anh Thanh thông báo với bạn không có và cũng không mượn được người khác nên người bạn tên Tính cúp điện thoại.

Anh Nguyễn Hoài Thanh kể lại vụ việc.

Khoảng 15 phút sau, có hai thanh niên đi trên chiếc xe Ware màu trắng vào phòng trọ hỏi tiền nhưng anh Thanh trả lời không có. Ngay lập tức, hai thanh niên rút cây dao tự chế chém liên tiếp vào người anh Thanh. Vợ anh Thanh bỏ chạy cũng bị hai đối tượng trên chặn lại đẩy vào phòng và không cho cầu cứu. Sau khi gây thương tích cho nạn nhân, hai đối tượng trên phóng xe chạy đi.

Nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu với vết đứt gân ngón út tay trái, tay phải bị vết chém sâu.

Bách Nhật
.
.
.