Xóa sổ sòng bạc của Dũng "liều"

Thứ Sáu, 25/01/2013, 11:26
Sòng bạc của Dũng "liều" và Tâm "mèo" hoạt động mỗi ngày từ 14h đến giữa đêm, thu hút từ 20-30 con bạc đa số là nữ tham gia sát phạt với mức đặt tiền mỗi ván từ 500.000-2.000.000 đồng/tụ, tiền xâu mà Dũng "liều" và đồng bọn thu về từ 2,5-10 triệu đồng/ngày.

Khoảng 19h15' ngày 23/1, Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận Tân Bình bắt ổ đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh bài cào tại nhà số 1B8, Trường Chinh, phường 15 (Tân Bình) tạm giữ 29 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 64 triệu đồng, 12 bộ bài tây, 18 điện thoại di động…

Sòng bạc nói trên do hai đối tượng Phạm Trung Dũng (Dũng "liều"; 41 tuổi; ngụ phường 26, quận Bình Thạnh; có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và một tiền án về tội "tổ chức đánh bạc") và Tâm "mèo" (chưa rõ lai lịch) đứng ra tổ chức.

Tuy nhiên, hai đối tượng này rất ít khi có mặt tại sòng bài mà giao cho các đối tượng Trương Viết Ninh, Vũ Đình Cung và Đào Văn Thanh điều hành. Sòng bạc hoạt động mỗi ngày từ 14h đến giữa đêm, thu hút từ 20-30 con bạc đa số là nữ tham gia sát phạt với mức đặt tiền mỗi ván từ 500.000-2.000.000 đồng/tụ, tiền xâu mà Dũng "liều" và đồng bọn thu về từ 2,5-10 triệu đồng/ngày.

Hiện, cơ quan Công an đang truy bắt Dũng "liều" và Tâm "mèo"

P.T.
.
.
.