Bình Định:

Xóa sổ nhóm trộm cắp, lừa đảo 15 chiếc xe máy

Thứ Ba, 21/04/2015, 09:06
Ngày 20/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Khắc Văn Mạnh (23 tuổi, trú ở khu vực 1, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) về hai tội danh trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào chiều 18/4, đồng bọn của Khắc Văn Mạnh là Đỗ Trường Huy (23 tuổi, trú ở thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh. Ba đối tượng vị thành niên có liên quan đến Mạnh và Huy đã được gia đình bảo lãnh, chờ cơ quan Công an xử lý theo quy định pháp luật.

Một vụ trộm xe máy.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt giữ, Đỗ Trường Huy cùng đồng bọn đã trộm cắp 11 xe máy các loại và lừa đảo chiếm đoạt 4 xe máy khác. Trong số xe máy đã chiếm đoạt, Huy giao cho Mạnh thế chấp tại phường Đống Đa, TP Quy Nhơn 4 chiếc và đã bán 11 chiếc xe để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Qua truy xét, Công an huyện Tuy Phước đã thu giữ được 10 xe máy.

H.T.
.
.
.