2 chị em ruột cầm đầu đường dây ghi đề chục tỷ

Thứ Tư, 01/03/2017, 16:36
Một đường dây ghi đề "khủng" tại TP Huế và TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) với số tiền khoảng 10 tỷ đồng do hai chị em Hằng và Hiền cầm đầu đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế triệt phá.

Chiều 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia.

Chiều tối 28-2, lực lượng Phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế huy động gần 100 CBCS phối hợp với công an các địa phương tổ chức đột kích vào 13 điểm ghi đề tại TP Huế và TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Qua đó, lực lượng công an bắt quả tang 15 đối tượng đang tổ chức ghi đề; đồng thời thu giữ hàng nghìn tờ số liệu ghi đề, hơn 500 triệu đồng, 18 máy fax, 20 ĐTDĐ, 6 máy tính, 2 laptop, 2 máy in cùng nhiều tài liệu ghi đề. 

Máy fax được các đối tượng sử dụng để ghi đề. (Ảnh: T.S).

Xác định đường dây ghi đề "khủng" này do 2 chị em Lê Thị Cẩm Hiền (35 tuổi) và Lê Thị Cẩm Hằng (31 tuổi, cùng trú phường Tây Lộc, TP Huế) điều hành nên cơ quan công an đã lập tức phong tỏa tài sản do các "chân rết" chuyển đến cho Hằng và Hiền với số tiền 1,4 tỷ đồng. 

Một tờ tịch ghi đề được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: T.S).

Riêng các đối tượng còn lại với vai trò đồng phạm, cơ quan công an cho tại ngoại và tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra.

Được biết, bình quân mỗi ngày, các “chân rết” trong đường dây ghi đề nói trên ghi khoảng 100 triệu đồng rồi chuyển qua tài khoản cho Hiền và Hằng để hưởng hoa hồng. 

Từ tháng 11-2016 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng trong đường dây của Hiền và Hằng thực hiện ghi đề với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. 

Hiện Phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã giữ hình sự 2 đối tượng Lê Thị Cẩm Hiền và Lê Thị Cẩm Hằng cùng 5 đối tượng khác liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Anh Khoa
.
.
.