Xóa sổ “casino” của Tùng “sẻ”

Thứ Năm, 15/06/2017, 07:47
Ngày 14-6, Đội 5, PC45 (Công an TP. Hồ Chí Minh) tạm giữ hình sự ông chủ “casino” Nguyễn Thanh Tùng (Tùng “sẻ”, 44 tuổi, ngụ quận 9, TP. Hồ Chí Minh) cùng 31 đối tượng tham gia đánh bạc tại số 91, đường Liên Phường, phường Tăng Nhơn Phú.


Tùng tổ chức đánh bạc với 4 hình thức là cá độ bóng đá, ghi đề, đá gà và lắc tài xỉu qua mạng. Trước đây Tùng tổ chức tại nhà ở số 5, đường 5, Tăng Nhơn Phú B (quận 9) nhưng do bị động nên chuyển sang nhà số 91 đường Liên Phường được 3 tuần nay.

Để làm bình phong, Tùng mở quán cà phê tại đây và giao cho bạn gái của mình là Lê Trương Ngọc Lan (22 tuổi; quê quán Kon Tum) quản lý việc kinh doanh. Lan có nhiệm vụ tập hợp các phơi đề nhỏ thành phơi đề tổng và tính toán tiền thắng thua cho Tùng.

Hàng ngày, từ 10 giờ sáng, Tùng bắt đầu tổ chức ghi đề, khi phần này kết thúc Tùng chuyển sang cá độ đá gà, lắc tài xỉu và đến tối thì cá độ bóng đá cho đến rạng sáng ngày hôm sau.

Tùng thuê 3 đối tượng Lê Quốc thắng (34 tuổi; quê Tiền Giang), Bùi Anh Tuấn (27 tuổi; ngụ quận 8) và Nguyễn Văn Sâm (31 tuổi; Quảng Bình) với tiền công từ 300-500 đồng/người/ngày để giúp mình trong việc ghi và chung chi tiền cá cược. Tùng đăng ký mạng với tài khoản 100 triệu đồng rồi trực tiếp nhận cược từ con bạc, tiền hoa hồng mà Tùng hưởng là 4,2% trên tổng số tiền cược.

Mỗi ngày quán cà phê này thu hút từ 20-40 con bạc tham gia sát phạt, Tùng thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, Tùng còn nhận cầm cố tài sản cho các con bạc với mức lãi suất “cắt cổ”, thu lợi rất lớn.

Như thường lệ, 20h ngày 12-6, Tùng và các đối tượng nói trên đang tổ chức đánh bạc thì bị các trinh sát Đội 5 phối hợp cùng Công an quận 9 bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại chỗ và trong người đối tượng gần 110 triệu đồng, 3 máy tính bàn…, sổ sách liên quan đến cá độ bóng đá và ghi đề.

M.Hải
.
.
.