Xoá băng trộm xe trên tuyến biên giới

Thứ Năm, 23/06/2005, 23:14

“Băng trộm do Thạch Ngọc Phúc cầm đầu có 5 tên, thực hiện hành vi trộm dọc theo tuyến biên giới của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang”, Phó trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) Đào Văn Hùng cho biết như vậy.

Sau khi các tỉnh trong cụm phối hợp bài trừ TNXH và tội phạm hình sự mạnh, nhiều đối tượng biết không thể che giấu hành vi phạm tội và đồng phạm nên đã đến cơ quan Công an tự thú. Trong đó có Hà Ngọc Thuận, ngụ tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn đến cơ quan Công an giao nộp xe 67H5-5832.

Theo Thuận: Chiếc xe này anh ta mua lại từ một người quen tên Toàn và Phúc ngụ tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, với giá 4 triệu đồng. Nhưng khi mở yên xe thì bên dưới có giấy đăng ký mang tên Đỗ Bích Ngân ngụ tại địa phương, nên anh mang đến cơ quan Công an giao nộp.

Từ trình báo của Hà Ngọc Thuận, Công an huyện Tri Tôn đã xác minh và bắt được Thạch Ngọc Phúc (19 tuổi), ngụ tại ấp Hòa Lộc, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương. Bà Đỗ Bích Ngân (51 tuổi), ngụ tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là chủ chiếc xe cho biết, ngày 7/3, bà đến Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn để thực hiện giao dịch. Bà gửi chiếc xe Yamaha Jupiter, biển số đăng ký 67H5- 5832, tại bãi để xe của ngân hàng và bị mất trộm.

Công tác điều tra cho thấy: Băng trộm này hoạt động phạm tội một cách liên tục từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các huyện biên giới của 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Khoảng đầu tháng 1, tên Út và Mừng, ngụ tại thị trấn Kiên Lương đến rủ Thạch Ngọc Phúc đi trộm xe, bán lấy tiền chia nhau. Khoảng 20h ngày 5/1, Mừng và Phúc đến Bưu điện Kiên Lương để trộm xe.

Khi quan sát kỹ, chúng chọn chiếc xe mang biển số 67K2-0521 của một phụ nữ vừa đến bưu điện. Tên Mừng lấy được xe, chúng chạy về bán cho Võ Quốc Cường với giá 5,7 triệu đồng chia nhau. Từ công tác đấu tranh, Công an Tri Tôn đã làm rõ 7 vụ trộm trên địa bàn huyện và nhiều vụ trộm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công tác phối hợp điều tra còn làm rõ hành vi gian dối của Hà Ngọc Thuận - người đưa xe đến nộp tại cơ quan Công an và khai mua nhầm xe gian. Trên thực tế, Hà Ngọc Thuận có mối quan hệ với băng trộm này, đã tiêu thụ nhiều xe do băng trộm này thực hiện. Riêng chiếc xe 67H5-5832, do bị trinh sát truy ráo riết quá, không thể đưa đi tiêu thụ mới đưa đến cơ quan Công an nộp, nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Điều này còn được chứng minh rõ hơn, vì Thuận vẫn còn giữ một xe Dream mua từ băng trộm khác mà không đưa đến cơ quan Công an để giao nộp theo quy định. Toàn bộ hồ sơ đang được chuyển đến Công an Kiên Giang để mở rộng điều tra, làm rõ thêm nhiều vụ trộm mà chúng đã thực hiện tại Kiên Lương, Hòn Đất và Rạch Giá

Phương Nam
.
.
.