Xin xe vi phạm không được, tấn công Cảnh sát rồi cướp xe

Thứ Sáu, 11/09/2015, 09:49
Ngày 10/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tiến hành củng cố chứng cứ, xác minh truy bắt nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ xảy ra vào chiều 8/9.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 8/9, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT Công an huyện Ea Hleo gồm 3 đồng chí: Võ Văn Tuấn, Lâm Quang Hải và Lê Huy Hoàng đang tổ chức tuần tra trên đường liên xã từ thị trấn Ea Drăng vào xã Ea Hiao. 

Khi đi đến khu vực giáp ranh địa bàn xã Ea Hiao, tổ tuần tra phát hiện Vũ Hồng Thắng (20 tuổi), điều khiển xe máy mang BKS 47L4-7748 không đội mũ bảo hiểm chở Dương Văn Đông và Nguyễn Hồng Quang (19 tuổi, cùng trú xã Ea Hiao) nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình xử lý vụ việc, tổ tuần tra đã phát hiện Thắng điều khiển xe trong tình trạng sử dụng bia rượu nên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật. Trong khi tổ tuần tuần tra đang đưa phương tiện về trụ sở Công an để xử lý thì Thắng và Đông đi theo đồng chí Tuấn để xin lại xe nhưng bị từ chối. Không xin được xe, Đông liền nhặt một tấm bìa gỗ ven đường đuổi đánh đồng chí Tuấn, sau đó, Thắng leo lên xe ôtô của tổ tuần tra lấy lại xe rồi cả nhóm chạy trốn.

Văn Thành
.
.
.