Xin làm công nhân kéo dây cáp để để trộm cắp

Thứ Bảy, 29/07/2006, 13:38

Ra tù về, Nguyễn Văn Sơn xin làm công nhân kéo dây cáp thuê cho Đài Viễn thông huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình. Lợi dụng công việc, Sơn đã trộm cắp dây cáp đem bán.

Lĩnh án 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản (năm 2001) nhưng khi được ra khỏi trại giam, Nguyễn Văn Sơn, 29 tuổi, trú tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình không lấy đó làm bài học răn mình mà tiếp tục gây án với mức độ nghiêm trọng hơn.

Trung tuần tháng 3, đang ngồi trực, anh Đinh Công Hải, nhân viên Bưu điện văn hóa xã Phú Thành (huyện Lạc Thủy) bất ngờ thấy Nguyễn Văn Sơn đến chơi. Ngồi chơi được một lúc, lấy lý do cần thêm dây cáp bổ sung cho đường dây cáp tại An Bình, Sơn yêu cầu anh Hải đưa cho hắn cuộn dây cáp để ở sân sau. Lừa lấy được cuộn dây cáp thông tin, Sơn đã đem ra cánh đồng cách đó khoảng 400m đốt dây, lấy lõi đồng đem bán.

Không chỉ gây ra vụ lừa nêu trên, Sơn còn lợi dụng việc được tuyển làm công nhân lao động thời vụ kéo dây cáp thuê cho Đài Viễn thông huyện Lạc Thủy để trộm cắp tài sản. Trong những lần đi kéo dây cáp, thấy đường dây thường kéo qua những khu vắng vẻ dân cư, Sơn nảy ý định trộm cắp.

Cuối tháng 3, Sơn chuẩn bị những đồ dùng cần thiết rồi đi đến khu vực đội 7, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy cắt trộm dây cáp điện thoại. Sau đó, Sơn đem số dây trên đốt, lấy được 34kg lõi đồng rồi mang bán.

Cuối tháng 7/2006, CQĐT đã kết thúc vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh, đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Văn Sơn về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về ANQG

Hiếu Lâm
.
.
.