Xin hối lộ 5 chỉ vàng để trốn tội ma túy

Chủ Nhật, 13/03/2016, 16:46
Bị lực lượng tuần tra bắt với tang vật là gói heroin hàn kín hai đầu, Bảo đề nghị được hối lộ chiếc nhẫn vàng 5 chỉ.

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Hoàng Bảo (38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 11h30’ ngày 11-3, Công an xã An Sơn (thị xã Thuận An) tổ chức tuần tra trên tuyến phà An Sơn. Đây từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội, bởi những kẻ buôn bán ma túy luôn tìm cách vận chuyển ma túy từ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đến Bình Dương.

Đối tượng cùng tang vật.

Lúc này, Bảo đi xe máy BKS 65D1-06124, có mặt ở bờ sông gần tuyến phà qua sông. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng Cảnh sát, Bảo rồ ga phóng xe chạy với tốc độ cao. Bảo đã bị đón lõng bắt sau 5km bỏ chạy. Kiểm tra trong người, phát hiện gói heroin được hàn kín hai đầu.

Tại cơ quan Công an, Bảo đề nghị được hối lộ chiếc nhẫn vàng 9999 trọng lượng 5 chỉ cho Thượng úy Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an xã An Sơn và đồng chí Phạm Tấn Thuận, Phó Công an xã bỏ qua hành vi phạm tội.

Lực lượng Công an đã từ chối yêu cầu của Bảo, đồng thời dẫn giải đối tượng về Đội CSĐTTP về MT để mở rộng điều tra.

Được biết, Bảo từng có hai tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản.

Đức Mừng
.
.
.