Xin đểu không được, đốt 3ha rừng

Thứ Năm, 19/05/2016, 09:00
Phương đã gọi điện đe dọa đốt cháy rừng của ông Tảo để “xin” 20 triệu đồng. Không thấy ông Tảo đưa tiền, Phương cùng Vũ và Thắng đã nhẫn tâm đốt cháy hơn 3ha rừng keo tràm của ông Tảo.


Ngày 18-5, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Mai Đức Phương (30 tuổi), Mai Quang Vũ (23 tuổi) và Mai Văn Thắng (18 tuổi), đều trú tại thôn Đình Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Do biết ông Lê Văn Tảo (60 tuổi, trú tại xã Dương Hòa, Hương Thủy) có điều kiện kinh tế khá giả nên Phương đã gọi điện đe dọa đốt cháy rừng của ông Tảo để “xin” 20 triệu đồng. Không thấy ông Tảo đưa tiền, Phương cùng Vũ và Thắng đã nhẫn tâm đốt cháy hơn 3ha rừng keo tràm của ông Tảo, gây thiệt hại trên 150 triệu đồng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng còn liều lĩnh tiếp tục gọi điện đe dọa và buộc ông Tảo giao trước 10 triệu đồng.

Khi bọn chúng tiếp tục nhận thêm 10 triệu đồng của ông Tảo tại một quán cà phê ở thị xã Hương Thủy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Anh Khoa
.
.
.