Xin cứu cháu Mi Mi bị bệnh tim nặng

Thứ Sáu, 25/12/2009, 10:19
Ở chợ Bồ Đề, thị trấn Tuy Phước, Bình Định có mẹ con chị Nguyễn Thị Tố Nữ (27 tuổi) và con gái Đặng Nguyễn Mi Mi (ảnh, SN 2000). Chồng chị là  anh Đặng Văn Thanh, sau khi hết nghĩa vụ quân sự về quê ở thôn Bảy, xã Đảo Tam Hải, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo nghề làm thuê bắt cá trên biển.

Hai mẹ con chị Nữ được Ban quản lý chợ Bồ Đề cho chị thuê một sạp để làm nghề may khâu vá kiếm sống nuôi con. Với chị mỗi ngày khâu vá có số tiền 20.000đ - 25.000đ, và cứ mỗi quý anh Thanh gửi cho chị từ 100.000 - 200.000đ để nuôi con đang học lớp 2.

Khi cháu Mi Mi sinh ra, bác sĩ đã nói cháu bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng gia đình  không có tiền cho cháu đi khám. Mới đây chị Nữ vay được 800.000đ đưa cháu vào TP HCM để khám. Bệnh viện Tim Tâm Đức chẩn đoán bệnh của cháu "tồn tại ống động mạch".

Tiền mổ cho cháu phải có 1.000 USD. Bác sĩ khuyên phải mổ sớm cho cháu, nếu để chậm cháu có thể có cơn xanh tím ngạt thở. Nhưng với hoàn cảnh của anh chị rất khó có số tiền này. Rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc xa gần hãy thương cứu giúp cháu Mi Mi thoát qua cơn bệnh ngặt nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Tòa soạn Báo CAND, 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439420595

Trang Xuân Chi
.
.
.