Xét xử vụ sai phạm trong đấu thầu thuốc chữa bệnh ở Sở Y tế Gia Lai

Thứ Tư, 24/04/2013, 09:16
Ngày 22/4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về hình sự đối với vụ án sai phạm trong đấu thầu thuốc chữa bệnh ở Sở Y tế Gia Lai.
>> Ẩn khuất trong vụ đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Gia Lai

Theo cáo trạng, từ năm 2008-2010, dưới sự phân công của nguyên Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Phùng Xuân Quýnh, hội đồng xét thầu thuốc chữa bệnh gồm: Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế); RMah Plih, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phan Minh Hiếu, nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y; Đoàn Cường, nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dược; Bùi Ngọc Thư, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch -Tài vụ; Lê Khánh Lân, nguyên Trưởng ban Quản lý các dự án chuyên ngành y tế và Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên chuyên viên Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế Gia Lai, đã để xảy ra sai phạm gây thiệt hại 8,5 tỷ đồng. Theo điều tra, nhiều cơ số thuốc có nguồn gốc sản xuất trong nước nhưng chuyển thành sản xuất ở nước ngoài, sản xuất tại châu Á thành sản xuất ở châu Âu để nhà thầu được lợi… dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Trong đó, 8 đối tượng: Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu, Rơ Mah Plih, Bùi Ngọc Thư, Lê Khánh Lân, Nguyễn Thị Kim Liên, Phan Minh Hiếu và Đoàn Cường bị đề nghị truy tố về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Phùng Xuân Quýnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày xét xử đầu tiên, Tòa tập trung làm rõ vai trò của các bị cáo trong hội đồng xét thầu. Điều làm dư luận quan tâm nhiều nhất ở vụ án này là các doanh nghiệp trúng thầu thuốc được hưởng lợi bất hợp pháp từ việc xét thầu sai quy định nhưng không bị truy thu tiền và không ai bị xử lý hình sự. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày

N.Như
.
.
.