Xét xử vụ mua bán pháo trái phép

Thứ Ba, 02/02/2016, 14:46
Ngày 2- 2, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, 31 tuổi, trú thôn Nhuộng, xã Yên Trung, huyện Ý Yên (Nam Định) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo bản cáo trạng, với mục đích mua pháo nổ để bán kiếm lời, ngày 31- 12- 2015, Nguyễn Ngọc Anh đã mua 23,5 kg pháo nổ với giá 10.800.000 đồng của một đối tượng ở tỉnh Cao Bằng mang về nhà cất giấu. Ngày 14- 1- 2015, Anh vận chuyển 10 giàn pháo hoa nổ có trọng lượng 16kg đến địa bàn thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) để bán cho một đối tượng với giá 800.000 đồng/giàn. Khi đang giao dịcc mua bán thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Công an Hà Nam bắt giữ.

Hành vi của Anh đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại Khoản 1, Điều 155 Bộ luật Hình sự. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt Nguyễn Ngọc Anh 6 tháng tù giam, phạt bổ sung 3 triệu đồng.

Trung Dũng
.
.
.