Xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Đức Hoà và đồng bọn "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Thứ Sáu, 24/05/2013, 13:18
Sáng 23/5, tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, Toà án nhân dân Tối cao đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Hồ Đức Hoà đồng bọn "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng tại phiên toà phúc thẩm, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (Việt Tân), một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, móc nối đưa các đối tượng sang Thái Lan, Hoa Kỳ, Philippines, Campuchia... để huấn luyện và lên kế hoạch hành động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng phương thức “diễn biến hòa bình” thông qua phương pháp “bất bạo động”.

Sau khi liên lạc với các tổ chức phản động sống lưu vong, các đối tượng được tổ chức Việt Tân kết nạp, đặt bí danh; giao nhiệm vụ, giao tiền và phương tiện để về nước hoạt động nhằm chống phá Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân.

Các đối tượng "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" được xét xử công khai tại toà án.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, đa số các bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội đã thực hiện và có ý thức sửa chữa lỗi lầm. Đặc biệt bị cáo Lê Văn Sơn tại cơ quan điều tra, phiên toà sơ thẩm không khai nhận hành vi phạm tội, song tại phiên toà phúc thẩm đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của bản thân và đồng phạm; thực sự ăn năn về hành vi vi phạm của mình. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho các bị cáo này một phần hình phạt thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

Cụ thể: giảm cho bị cáo Lê Văn Sơn (28 tuổi), trú số 357 đường Bùi Xương Trạch, quận Hoàng Mai, Hà Nội từ 13 năm tù còn 4 năm tù; giảm cho bị cáo Nguyễn Văn Duyệt (33 tuổi), trú xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An từ 4 năm tù còn 3 năm 6 tháng tù; giảm cho bị cáo Nguyễn Xuân Anh (31 tuổi), trú xóm 4, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù; giảm cho bị cáo Hồ Văn Oanh (28 tuổi), trú  phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh từ 3 năm tù còn 2 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Hồ Đức Hoà (39 tuổi), trú số nhà 21, ngõ 6, đường Trần Quốc Toản, TP Vinh, Nghệ An 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Cương (32 tuổi), trú xóm 4, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An 4 năm tù; bị cáo Trần Minh Nhật (25 tuổi), trú xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 4 năm tù và xử phạt bị cáo Thái Văn Dung (25 tuổi), trú xóm 4, xã Diễn  Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An 4 năm tù

L. Hồng
.
.
.