39 năm tù cho cha con kẻ chuyên lừa nhà chùa

Thứ Ba, 06/01/2015, 08:27
Ngày 5/1, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Minh Hiệp (53 tuổi, ngụ Kiên Giang) 6 năm tù, Lê Minh Tuấn (29 tuổi, con ruột Hiệp) 4 năm tù và Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, cháu ruột Hiệp) 3 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Tổng hợp với các bản án trước đó chưa thi hành, bị cáo Hiệp phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm 6 tháng tù, Hoàng 11 năm 6 tháng tù và Tuấn 9 năm tù.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Lê Minh Hiệp cùng đồng bọn đã giả làm người của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) gọi điện đến các chùa, cơ sở thờ tự nói dối là công ty xổ số kiến thiết tài trợ tiền cho những nơi này thông qua UBMTTQVN.

Để chiếm đoạt tiền của những nơi này, Hiệp yêu cầu trụ trì các chùa, cơ sở thờ tự chuyển tiền chi phí vào tài khoản mở sẵn để chiếm đoạt. Cụ thể, cuối tháng 12/2012, Lê Minh Tuấn tự xưng là ông D.Q.H., Chủ tịch UBMTTQVN, TP Hồ Chí Minh gọi đến chùa Đ.P. (đặt tại huyện Nhà Bè) gặp ông N.V.H. (trụ trì) nói, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có tài trợ cho chùa 1 tỷ đồng để sửa chữa.

Để ông H. tin tưởng, Tuấn cho số điện thoại của Lê Minh Hiệp và nói dối là số điện thoại của giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long để ông H. xác minh. Để nhận được số tiền “tài trợ” trên, Tuấn yêu cầu ông H. chuyển vào tài khoản 30 triệu đồng và nói đây là tiền bồi dưỡng nhận tiền tài trợ. Tin lời, ông H. đã chuyển vào tài khoản Tuấn 30 triệu đồng.



 Thấy “con mồi” đã cắn câu, ngay sau đó, Tuấn tiếp tục gọi điện cho ông H. thông báo, công ty xổ số đồng ý hỗ trợ cho chùa 1 tỷ đồng nữa và yêu cầu ông H. chuyển tiếp 70 triệu đồng. Dù không có tiền nhưng ông H. vẫn mượn tiền của nhiều phật tử để chuyển tiếp cho Tuấn 20 triệu đồng.

Tương tự, ngày 30/1/2013,  Nguyễn Văn Hoàng tự xưng là ông C.A.T., Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre gọi điện thoại bàn cho chùa V.L. (đặt tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) gặp ông T.V.R, trụ trì của chùa.

Hoàng nói dối ông R. là Công ty Xổ số kiến thiết An Giang có tài trợ cho chùa 500 triệu đồng và yêu cầu ông R. chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản để “bồi dưỡng” làm thủ tục nhận tiền tài trợ.

Cũng như các nạn nhân khác, để ông R. tin tưởng, Hoàng cho số điện thoại di động của Lê Minh Hiệp nhưng nói dối là số điện thoại của Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang để ông R. gọi kiểm tra thông tin. Ngay trong ngày, ông R. đã chuyển vào số tài khoản của Hoàng 30 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 đến giữa tháng 5/2013, Hiệp cùng đồng bọn đã thực hiện 7 vụ lừa, chiếm đoạt 179 triệu đồng, trong đó Hiệp chủ mưu thực hiện 7 vụ, hưởng lợi 121 triệu đồng; Tuấn tham gia 3 vụ, hưởng lợi 27 triệu đồng và Hoàng tham gia 4 vụ, hưởng lợi 31 triệu đồng.

A.Huy
.
.
.