Xét xử kẻ sổ đỏ giả lừa doanh nghiệp tại huyện Hòn Đất

Thứ Ba, 28/11/2017, 10:46
Phùng Văn Tu đem giấy tờ đất giả thế chấp cho các doanh nghiệp mua bán phân bón trên địa bàn huyện Hòn Đất (Kiên Giang) chiếm đoạt số tiền trên 4,7 tỷ đồng không có khả năng chi trả.

Làm giả giấy tờ đất đem thế chấp ngân hàng để vay tiền và thế chấp các doanh nghiệp mua bán phân bón để chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng. Với hành vi này, chiều ngày 27-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Phùng Văn Tu, 51 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu, cơ quan tổ chức.

Phùng Văn Tu tại tòa.

Theo bản án của Tòa, trong năm 2016 bị cáo Tu, thuê người làm giả 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào giấy chứng minh nhân dân, sau đó, đem giấy nhận quyền sử dụng đất giả và giấy chứng minh nhân dân giả đến ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang vay 700 triệu đồng, sau đó bị ngân hàng phát hiện trình báo Công an. Sau khi sự việc bại lộ Tu đem trả lại cho ngân hàng số tiền 480 triệu đồng.

Ngoài ra Tu còn đem giấy tờ đất giả thế chấp cho các doanh nghiệp mua bán phân bón trên địa bàn huyện Hòn Đất chiếm đoạt số tiền trên 4,7 tỷ đồng không có khả năng chi trả.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu, tài liệu tổ chức nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tu 10 năm tù.

Ngoài mức án đã tuyên, Tòa còn buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị số tiền gần 5 tỷ đồng.

Văn Vũ
.
.
.