Xét xử đường dây vận chuyển ma túy do nhóm tội phạm gốc Phi cầm đầu

Thứ Năm, 30/06/2011, 14:47
Sau gần một tuần xét xử và nghị án (từ ngày 23/6), ngày 29/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Ben Belessed (31 tuổi, quốc tịch Nigeria) tù chung thân, Anyanwu Chima Stanley (33 tuổi) 30 năm tù, Ozogu John (31 tuổi) và Phạm Thị Thanh Trang (34 tuổi), mỗi bị cáo 20 năm tù. Các bị cáo bị xử về tội tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Ben Belessed nhập cảnh vào Việt Nam vào cuối tháng 3/2008 theo đường du lịch, sau đó ở lại Việt Nam bất hợp pháp. Quá trình sống ở Việt Nam, Ben liên lạc với một số đối tượng người đồng hương và lôi kéo nhiều phụ nữ Việt Nam hình thành đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa sang Trung Quốc.

Theo đó, từ giữa tháng 6/2009, thông qua người tình là Ozogu John, Trang đồng ý đi Pakistan lấy "hàng mẫu" (ma túy) đem về Việt Nam với tiền công thỏa thuận 2.500 USD. Giữa tháng 7/2009, sau khi mang "vali hàng" về đến Việt Nam, Ben thuê Chima Stanley lấy heroin được (gói bằng nilon) bỏ vào từng đế dép rồi khâu lại.

Các bị cáo tại tòa.

Đến ngày 21/7/2009, Trang đang trên đường đưa số ma túy nói trên được giấu trong đế dép sang Trung Quốc thì bị Công an bắt quả tang. Theo kết luận giám định, tổng lượng heroin trong túi hành lý của Trang mang theo chứa 692,9 gam heroin. Từ lời khai của Trang, Công an đã bắt khẩn cấp Ben.

Tối cùng ngày, tại một ngôi nhà ở ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP HCM), một tổ công tác khác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Chima Stanley đang tàng trữ một đôi dép da màu nâu, trong đế dép có chứa heroin.

Đến ngày 22/7/2009, cơ quan điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Bùi Thị Hồng Hạnh (bạn gái Ben) tại Gò Vấp, Hạnh đã chủ động giao nộp 68 cúc áo bên trong có chứa 149,1 gam heroin

H.A.
.
.
.