Xét xử các bị cáo liên quan vụ 39 người chết trong container ở Anh

Thứ Ba, 15/09/2020, 08:52
Ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo liên quan trong vụ 39 người tử vong trong container tại Anh vào tháng 10/2019.


Các bị cáo liên quan đến vụ án đưa ra xét xử lần này gồm: Nguyễn Quốc Thành (SN 1994), trú phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984), trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Xuân Triều (SN 1996), trú xã Công Thành; Lê Văn Huệ (SN 1967), trú xã Bảo Thành, thuộc huyện Yên Thành; Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952), trú xã Diễn Liên, thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Trần Đình Trường (SN 1985), trú Thiên Lộc, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tại phiên tòa, bị cáo Võ Văn Kỳ xin vắng mặt do điều trị bệnh ung thư nên đã ủy quyền cho con dâu tham dự phiên tòa.

Phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container ở Anh.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, khoảng tháng 7/2019, Trần Đình Trường nhờ Nguyễn Thị Thúy Hòa, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Diễm làm thủ tục đưa Phạm Thị Tr. M (26 tuổi), trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh sang Cộng hoà Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 USD. Đến khoảng tháng 10/2019, Phạm Thị Tr. M từ Cộng hoà Pháp trốn sang Anh đã bị cảnh sát Anh phát hiện, trục xuất trở lại Cộng hoà Pháp.

 Ngày 23/10/2019, M ngồi trong thùng xe container đông lạnh, tiếp tục được các đối tượng môi giới đưa trốn sang Anh. Tuy nhiên, khi đến hạt Exess, Vương quốc Anh, Phạm Thị Tr. M đã tử nạn cùng 38 người khác. Vụ việc đau thương xảy ra đã làm bàng hoàng dư luận.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong việc tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép và gặp nạn.

Lam Hồng
.
.
.