Xét xử 15 đối tượng chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích

Chủ Nhật, 31/03/2013, 20:41
Ngày 29/3, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án: cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ xảy ra chiều 26/10/2012. Ra trước tòa có 15 bị cáo cùng cư ngụ ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu).

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 22/10/2012, Nguyễn Đức An, Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Đức Bình (em trai An) cùng ngụ ấp 2, xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, bắt được 3 con dúi. Trên đường về, An, Tuấn và Bình bị Trạm kiểm lâm Suối Ràng bắt giữ, lập biên bản xử lý.

Trưa 26/10, vẫn bực tức với việc bị thu giữ 3 con dúi, An và Tuấn rủ Lê Xuân Hào, Huỳnh Văn Tươi và Bùi Văn Vương đi tìm nhân viên Trạm kiểm lâm Suối Ràng để hành hung. Kết quả: ông Phạm Văn Nông, Trạm trưởng bị thương tật 31%; ông Nguyễn Tiến Tới, Trạm phó bị thương tật 1%.

Khi Công an xã Phú Lý đến hiện trường phát hiện Nguyễn Đức Bình từ trong rừng đi ra, nên giữ lại để làm việc. Nghe tin Bình bị Công an tạm giữ, nhiều người dân ở ấp 2, xã Phú Lý kéo đến xem. Lợi dụng lúc lộn xộn, Võ Thị Lượm cùng chồng là Đặng Văn Nghề, Bùi  Văn Trí và Trần Văn Thái cùng ngụ ấp 2 (xã Phú Lý), tấn công anh Trần Ngọc Vinh, Công an xã Phú Lý gây thương tích. Nghề còn cùng một số đối tượng tiếp tục đuổi đánh lực lượng kiểm lâm.

Khi Công an huyện Vĩnh Cửu đưa lực lượng đến giải quyết; đồng thời đưa số cán bộ bị thương đi cấp cứu, thì có khoảng 50 người vây quanh không cho xe đi. Các đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Văn Trí và một số đối tượng khác dùng xà beng cạy cửa xe Công an huyện Vĩnh Cửu để cho Nguyễn Đức Bình chạy trốn.

TAND huyện Vĩnh Cửu đã tuyên phạt: Nguyễn Đức An 4 năm tù; các bị cáo: Lê Xuân Hào, Trần Hữu Tuấn, Huỳnh Văn Tươi, Bùi Văn Vương mỗi bị cáo bị xử phạt 2 năm tù; Phạm Văn Giống bị xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo, cùng về tội cố ý gây thương tích. Còn 9 bị cáo phạm tội “chống người thi hành công vụ” bị xử phạt từ  4-8 tháng tù

Thu Thảo
.
.
.