Xe khách tháo ghế gia cố nhiều thùng giấu 20 tấn hàng lậu

Thứ Hai, 13/06/2016, 20:38
Toàn bộ ghế, giường nằm của xe ô tô dùng để chở khách đã được tháo rời và gia cố thành nhiều hầm trên nóc xe, trong lòng xe, dưới gầm xe để chứa hàng hóa nhập lậu

Ngày 13-6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã bàn giao 20 tấn hàng hóa nhập lậu, trị giá khoảng 5 tỷ đồng và phương tiện cho Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra các khoang tự chế chứa hàng nhập lậu trên xe.

Trước đó và lúc 22h30' ngày 10-6, tại Quốc lộ 18 thuộc  phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An và Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phát hiện xe ô tô, mang BKS 15B-010.03 đang lưu thông, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe khách đang bị tạm giữ.

Qua Công tác kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 20 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: 2350 chiếc đồng hồ đeo tay có nhãn hiệu nhái của các hãng đồng hồ nổi tiếng trên Thế giới như Longiness, Omega, Rado..., 34 máy khâu công nghiệp cũ, nhiều phụ tùng xe máy, nhiều loại đồ chơi trẻ em và mỹ phẩm... Số hàng hóa trên ước tính ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.

Lực lượng Công an còn phát hiện toàn bộ ghế, giường nằm của xe ô tô này dùng để chở khách đã được các đối tượng tháo rời và gia cố thành nhiều hầm trên nóc xe, trong lòng xe, dưới gầm xe để chứa hàng hóa nhập lậu.

Số tang vật bị thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là ông Vũ Văn Hoa (48 tuổi, thường trú tại thôn An Bái, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng nói trên.

Tại cơ quan Công an, lái xe Vũ Văn Hoa khai nhận: Khoảng 17h ngày 10-6, có nhận lái xe thuê cho Vũ Văn Thịnh (45 tuổi, trú tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Trần Xuân
.
.
.