Xe chở hàng lậu lao qua barie, đâm vào CSGT

Thứ Năm, 13/09/2012, 17:30
4 cán bộ Biên phòng và 1 cán bộ Hải quan của Trạm kiểm soát Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo lên xe khách BKS 74K-3675 kiểm tra hàng hóa, thì bất ngờ tài xế tên Linh nổ máy cho xe tông barie, lao về hướng Đông Hà. Trên đường đi, Linh hăm dọa các cán bộ làm nhiệm vụ nếu không xuống xe thì sẽ cho xe lao xuống vực…

Lúc 11h ngày 12/9, xe khách BKS 74K-3675 do Hoàng Sỹ Linh (33 tuổi, trú phường 2, Đông Hà) điều khiển, chạy tuyến Lao Bảo - Đông Hà, dừng tại Trạm kiểm soát Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để được kiểm tra theo quy định.

Lúc này, 4 cán bộ Biên phòng và 1 cán bộ Hải quan của Trạm lên xe kiểm tra hàng hóa, thì bất ngờ Linh nổ máy cho xe tông barie Trạm kiểm soát, chạy về hướng Đông Hà với tốc độ lớn. Trên đường đi, Linh hăm dọa các cán bộ làm nhiệm vụ nếu không xuống xe thì sẽ cho xe lao xuống vực.

Đến cầu Đakrông, huyện Đakrông, các cán bộ làm nhiệm vụ xuống và lên 2 xe con rượt đuổi theo sau... Linh lái xe tới Km23 Quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, đã cho xe lao thẳng vào xe của lực lượng CSGT Công an Quảng Trị đang phối hợp chặn giữ tại đây.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên xe khách BKS 74K-3675.

Bị Công an huyện Cam Lộ và các lực lượng chức năng vây bắt, Linh dừng xe và tẩu thoát khỏi hiện trường. Hậu quả của vụ đâm xe đã làm Thượng tá Trần Sử, cán bộ CSGT bị thương, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Công an Quảng Trị.

Qua khám xét ban đầu, phát hiện trên xe Linh chở nhiều loại hàng hóa nhập lậu, gồm: đường kính Thái Lan, bò húc Thái, nồi cơm điện, hàng tạp hóa như mì tôm, xà phòng, bột ngọt… Chủ xe là bà Nguyễn Thị Vân, trú phường 5, TP Đông Hà

Thanh Bình
.
.
.