Xác định được tung tích phụ nữ tự tử tại cầu Thăng Long

Thứ Hai, 09/05/2005, 08:10
Nạn nhân vụ tự tử trụ N7, cầu Thăng Long mang theo quyển vở học sinh, trong đó có một bức thư tuyệt mệnh ký tên là Vinh, gửi cho chồng là Long.

Sáng 6/5, sau khi Báo CAND phát hành, gia đình anh Đinh Văn Long ở phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh phát hiện nạn nhân là người thân của gia đình. Ngay chiều 6/5, anh Long và chị Nguyễn Thị Bình đến Công an huyện Từ Liêm và Bệnh viện E xác định nạn nhân chính là chị Nguyễn Thị Vinh, 26 tuổi (vợ của anh Long, em gái chị Bình),  chữ viết để lại cũng do chị Vinh viết.

Chị Vinh đã xây dựng gia đình với anh Long cách đây 2 năm, mới sinh con trai gần 2 tháng tuổi.

Cách đây 15 ngày, không rõ vì sao chị Vinh bỏ nhà ra đi, gia đình hai bên đã trình báo Công an địa phương và thay nhau đi tìm nhưng không có kết quả. Ngay  trong đêm, gia đình đã đưa xác nạn nhân về để lo mai táng

Đào Minh
.
.
.