Nghi án nam sinh viên bị nhóm thanh niên đánh dập não rồi bỏ lại cổng bệnh viện

Thứ Năm, 29/09/2016, 12:30
Be dùng cán rựa đánh vào đầu của Vinh khiến nạn nhân bất tỉnh rồi cùng cả nhóm chở nạn nhân đến trước cổng bệnh viện...


Ngày 29-9, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được nhóm đối tượng đánh anh Lê Anh Vinh (30 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, sinh viên một trường cao đẳng đóng tại TP Tam Kỳ) chấn thương sọ não rồi chở đến trước cổng bệnh viện.

Theo kết quả xác minh bước đầu, khoảng 2h ngày 27-9, Phạm Đức Anh Be (22 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) và Võ Văn Cảnh (18 tuổi, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cùng 8 đối tượng khác khi đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) thì phát hiện anh Vinh cùng nhóm bạn.

Sau khi đánh anh Vinh bất tỉnh, nhóm của Be đã chở nạn nhân đến bỏ trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Be đến gặp Vinh để gây rối. Sau đó, Cảnh dùng tay đánh Vinh, Be dùng cán rựa đánh vào đầu của Vinh khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thấy vậy, nhóm của Be chở anh Vinh đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngọc Thi
.
.
.