TP HCM:

Xác định danh tính thi thể người cháy đen tại bãi đất đang san lấp

Thứ Tư, 25/03/2015, 14:11
Ngày 25/3, sau khi khám nghiệm hoàn tất hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân bị cháy đen được phát hiện tại bãi đất đang san lấp trên đường Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân thới Thượng, huyện Hóc Môn được xác định là anh Phùi Thiết Long (27 tuổi, ngụ Tân Phú, tạm trú Bình Hưng Hòa, Bình Tân).

Qua công tác khám nghiệm tử thi, CA thành phố xác định trong phổi của Long có khói nên nguyên nhân dẫn đến tử vong là do lửa đốt.

Tại hiện trường là bãi đất đang san lấp, đất xung quanh không bị nám khói nên nhiều người hồ nghi Long bị đốt tại khu vực khác và bị đem thi thể đến đây phi tang. Tình tiết này đang được các tổ nghiệp vụ xác minh làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại hiện trường do nạn nhân bị cháy đen, co quắp nên không để lại thêm một dấu hiệu nào, chỉ có một chiếc thẻ quân nhân bị cháy nham nhở.

Trước đó khoảng 7h30’ sáng 24/3, một người đi rà phế liệu đã phát hiện ra thi thể cháy đen của Long và báo với cơ quan chức năng.

M.Đức
.
.
.