Xác chết dưới mương nước là nạn nhân vụ cướp vàng?

Thứ Ba, 08/02/2011, 17:31
Nạn nhân là một người buôn vàng bị giết với 15 vết đâm. 15 cây vàng, khoảng 100 triệu đồng, 4-5 nghìn USD mà nạn nhân mang theo người đã "biến mất".

Lúc 12h30, ngày 7/2/2011, quần chúng nhân dân phát hiện 1 xác chết dưới mương nước bên lề đường Tỉnh lộ 2, km 64, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà.

Khám nghiệm cho thấy trên người nạn nhân có 15 vết đâm bằng vật sắc, nhọn; tay có vết dây trói. Qua điều tra ban đầu được biết: danh tính nạn nhân là Trương Thị Lê, 74 tuổi, thường trú 233/7 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt.

Bà Lê làm nghề buôn bán vàng tự do. Bà Lê đi khỏi địa phương từ ngày 23/1/2011, khi đi có mang theo 15 cây vàng, khoảng 100 triệu đồng, 4-5 nghìn USD. Hiện nay số tài sản trên không còn. Tuy nhiên tư trang trên người (nhẫn vàng, lắc vàng, dây chuyền vàng, giỏ xách cá nhân) vẫn còn.

Hiện tại, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Công an huyện Khánh Vĩnh và Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (huyện giáp ranh) tiến hành điều tra làm rõ vụ án. Các điều tra viên cho hay, nhiều khả năng đây là 1 vụ giết người cướp tài sản

Minh Hạnh
.
.
.