Vừa ra tù lại bị bắt với 10 bánh heroin

Thứ Tư, 23/04/2014, 15:44
Một vụ vận chuyển lớn với 10 bánh heroin từ Lào về các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định đã bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ.

Ngày 20/4, tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định, tổ công tác gồm các lực lượng Phòng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nam Định, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục C47 Bộ Công an đã bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Lài đang vận chuyển 10 bánh heroin, 28 viên ma túy tổng hợp. Khám xét đối tượng, lực lượng chức năng còn thu 2 túi xách, 2 điện thoại di động và 1.500.000 đồng.

Đối tượng Đinh Xuân Lài và tang vật vụ án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định, đối tượng Đinh Xuân Lài, (70 tuổi) trú tại: xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã có 1 tiền án 22 năm tù về tội tàng trữ chất ma túy. Ra tù được 2 năm, Lài lại tiếp tục mua bán ma túy với cách thức móc nối với các đối tượng người Lào qua cửa khẩu Lương Minh, Tương Dương, Nghệ An, trực tiếp vận chuyển và tập kết hàng tại nhà, sau đó y bắt xe khách đi vào ban đêm để tránh gây sự chú ý. Trong quá trình di chuyển luôn thay đổi phương tiện, rồi bất ngờ xuống các địa điểm trên dọc đường đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định tiêu thụ ma túy.

Đây cũng là vụ án có số lượng ma túy bị bắt lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nam Định. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng

Duy Hùng
.
.
.