Vứt túi xách xuống đồng sau khi ‘rút ruột’

Thứ Tư, 06/05/2015, 09:47
Sau khi cướp “nóng” túi xách của đôi nam nữ, đến đoạn đường vắng, 2 tên xuống xe, mở túi xách vừa cướp giật được để lấy hết “chiến lợi phẩm”, sau đó vứt túi xuống cánh đồng lúa ven đường…

Ngày 5/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đỗ Cao Quang (22 tuổi, trú tại thôn Xuân Đức) và Nguyễn Xuân Thu (23 tuổi, trú tại thôn Xuân Thượng 2, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 20h30 ngày 2/5, Quang và Thu phát hiện anh Đỗ Thành Nam điều khiển xe máy Honda Wave, BKS 18F1 – 15872 chở bạn gái là Đỗ Thị Thoa tham gia giao thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Nội – Vĩnh Phúc.

Chị Thoa đeo 1 túi xách giả da bên trong có 1 điện thoại di động Nokia 1202, 1 điện thoại di động Sony Z, 1 sạc pin dự phòng và 2,2 triệu đồng. Hai đối tượng đã bám theo xe anh Nam.

Đến đoạn Km 11+200 thuộc địa phận thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Thu bất ngờ tăng ga xe vượt bên phải, áp sát xe của anh Nam, Quang dùng hai tay giật mạnh chiếc túi xách của chị Thoa đang đeo chéo trên người phía bên sườn phải.

Các đối tượng bỏ chạy theo hướng Vĩnh Phúc. Đến đoạn đường vắng, 2 tên xuống xe, mở túi xách vừa cướp giật được để lấy hết  “chiến lợi phẩm”, sau đó vứt túi xuống cánh đồng lúa ven đường.

Ngoài vụ án trên, tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Quang và Thu còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ án cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Vũ Linh
.
.
.