Lại đi tù vì 1,7kg thuốc phiện chôn trước đó 20 năm

Thứ Hai, 29/06/2020, 14:38
Vừa thụ án 20 năm về nhưng nhớ đến số thuốc phiện mình chôn trước đó, Thức đã bí mật bắt xe vào Quảng Trị để "khai quật" số ma túy trên đem bán.


TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử đối với Võ Trọng Thức (SN 1971, trú tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên) và Trần Văn Chín (SN 1976, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Võ Trọng Thức có thời gian vào Quảng Trị làm trang trại ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Quá trình làm rẫy ở trang trại, Thức theo một số đối tượng mua ma túy về bán kiếm lời. Thức đã mua của người Lào thuốc phiện rồi chôn giấu trong trang trại của mình.

Hai bị cao Võ Trọng Thức và Trần Văn Chín tại tòa.

Năm 2004, Thức bị bắt và bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 9/2016, Thức được ra tù trước thời hạn. 

Sau khi trở về xã Hưng Xá sinh sống cùng gia đình một thời gian, Thức nhớ đến số ma túy mà năm xưa mình chôn ở trang trại trong Quảng Trị. Thức bắt xe đến trang trại để “khai quật” lại số ma túy trên mang về nhà cất giấu.

Sau đó, Thức móc nối với Trần Văn Chín (SN 1976), trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (vốn là con nghiện cờ bạc) tìm người mua thuốc phiện với giá từ 50 đến 60 triệu đồng. Nếu bán được, Thức sẽ cho Chín ít tiền tiêu xài. 

Sau đó, khi Chín và Thức đang giao dịch mua bán ma túy cho khách thì Công an bắt giữ cùng với tang vật là hơn 1,7kg ma túy.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Võ Trọng Thức 20 năm tù, tuyên phạt Trần Văn Chín 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Minh Tâm
.
.
.